Nhật Bản tăng cường tàu bảo vệ đảo tranh chấp

ANTĐ - Ngày 14-1, Nhật Bản đã tăng cường thêm 2 tàu tuần tra nhằm bảo vệ an ninh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Tàu Kurose có trọng tải 3.350 tấn và Chikuzen có trọng tải 3.100 tấn, trong đó mỗi tàu được trang bị thêm một máy bay lên thẳng sẽ được lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản tăng cường công tác tuần tra trong thời gian tới tại vùng cực nam của Okinawa gần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông. Hai tàu này sẽ được triển khai lần lượt vào tháng 8 và tháng 10 năm nay. Theo các quan chức của Cảnh sát biển Nhật Bản, việc tăng cường tàu tuần tra của Tokyo nhằm bảo vệ vùng biển đảo tranh chấp và ngăn chặn các tàu công vụ của Bắc Kinh vi phạm biên giới biển trên vùng biển Hoa Đông. 

Trong một diễn biến khác, ngày 14-1, Mỹ đã điều 9 máy bay tàng hình F-22 hiện đại nhất của mình từ căn cứ không quân Langley-Eustis ở bang Viginia đến căn cứ Kadena ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, trong một đợt triển khai dài 4 tháng. Theo Kyodo, dự kiến Mỹ sẽ điều thêm 3 máy bay tàng hình F-22 nữa đến Kadena ngay sau đợt triển khai này. Ngoài ra, cũng sẽ có thêm khoảng 300 quân nhân được điều đến Okinawa trong thời gian này. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai hàng loạt vũ khí hiện đại nhất của Mỹ tới châu Á.