Nhật Bản tăng cường năng lực phòng thủ các đảo Tây Nam

ANTD.VN - Các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản đã được triển khai tới các đảo Tây Nam để tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp ở khu vực này.

Các binh sĩ quân đội Nhật Bản

Lễ ra mắt đơn vị tuần tra gồm 400 nhân viên diễn ra hôm 26-3 tại Miyakojima, tỉnh Okinawa. Chỉ huy Lữ đoàn 15 đóng tại Okinawa, Tomofusa Harada cho biết, ông muốn các nhân viên lực lượng đoàn kết và có khả năng nhanh chóng ứng phó trong bất cứ tình huống nào.

Cùng ngày, tại Amami-Oshima, tỉnh Kagoshima, một đơn vị tên lửa của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản gồm 500 nhân viên cũng được thành lập để ứng phó với những mối đe dọa từ tàu thuyền và máy bay.

Bộ Quốc phòng cũng đang lên kế hoạch triển khai một đơn vị tên lửa ở Miyakojima và một đơn vị tuần tra ở Ishigakijima.

Lực lượng Phòng vệ trên bộ được tăng cường năng lực phòng thủ ở quần đảo Nansei, trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng các hoạt động hàng hải ở khu vực này.