Nhật Bản: Tài xế động kinh, đâm vào đám đông khách bộ hành

ANTĐ - Ít nhất 8 người thiệt mạng khi 1 chiếc xe tải nhỏ đâm vào đám đông người qua đường tại khu vực đông đúc ở cố đô Kyoto, Nhật Bản.

 Nhật Bản: Tài xế động kinh, đâm vào đám đông khách bộ hành ảnh 1

 Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện

 Chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ, đâm vào đám đông khách bộ hành đang qua đường và chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện bên đường. “Đầu tiên tôi nghe thấy những tiếng động lớn, tiếng chân người chạy mạnh. Rồi có người nói  có một chiếc xe đã vượt đèn đỏ, vì vậy mọi người phải bỏ chạy" - một nhân chứng nói.

Lái xe được xác định là Shingo Fujisaki, 30 tuổi cũng đã tử vong tại bệnh viện sau đó.  Vụ tai nạn làm 7 người đi bộ qua đường thiệt mạng và 9 người khác bị thương rất nặng, trong đó có 1 phụ nữ nước ngoài.

Gia đình Fujisaki nói rằng anh này có tiền sử mắc chứng động kinh. Đây được cho có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Quận Gion ở thành phố Kyoto là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch với những con phố mua sắm và các geisha. Truyền thông Nhật Bản cho biết, tại khu vực xảy ra tai nạn, có rất đông khách du lịch đang ngắm hoa anh đào nở.

Hồi tháng 12-2011, một người lái xe cần cẩu mắc chứng động kinh cũng đã đâm chết 6 trẻ em trong lúc lên cơn khi đang lái xe. Người này đã bị tuyên phạt 7 năm tù sau khi tòa án xác định anh ta không dùng thuốc chữa bệnh.