Nhật Bản sắp bàn giao cho Philippines tàu tuần tra đa dụng mới

ANTĐ - Chiếc tàu tuần tra đa dụng MRRV đầu tiên Nhật Bản đóng cho Philippines sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm nay.

Nhật Bản sắp bàn giao cho Philippines tàu tuần tra đa dụng mới ảnh 1

Mô hình tàu MRRV

Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Philippines và Tổng công ty hàng hải IHI Corporation Nhật Bản, công ty này sẽ đóng cho Manila 10 chiếc tàu tuần tra mới. Chiếc đầu tiên trong 10 chiếc này sẽ được đặt tên là “Tubbataha”. Nó được hạ thủy vào ngày 12-5 vừa qua. Lượng giãn nước của chiếc tàu này là 180 tấn, cùng loại với tàu tuần tra lớp Bizan của lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản.

Được biết, 10 chiếc tàu tuần tra này có tổng giá trị là 191 triệu USD, số tiền này nằm trong gói vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản.

Tàu MRRV có chiều dài là 44m, rộng 7,5m, độ mớn nước 4m. Nó được trang bị 2 động cơ diesel MTU 12V 4000 M93L; tốc độ hành trình 15 hải lý/giờ; thủy thủ đoàn 25 người.

Việc đóng 10 tàu tuần tra phản ứng nhanh đa năng MRRV nhằm nâng cao khả năng cho Cảnh sát biển Philippines (PCG) trong việc bảo vệ vùng biển của nước này. Dự kiến những chiếc tàu này sẽ được hoàn thành và giao xong vào quý III năm 2018.