Nhật Bản sa thải 3 quan chức ngành năng lượng hạt nhân

ANTĐ - Ngày 4-8, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ sa thải 3 quan chức hàng đầu ngành năng lượng nước này liên quan đến việc xử lý sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Banri Kaieda - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết ông sẽ sớm tiến hành thay đổi nhân sự và có kế hoạch sa thải 3 quan chức trong nỗ lực điều chỉnh, thúc đẩy ngành công nghiệp hạt nhân. Những quan chức sẽ bị sa thải gồm Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, ông Kazuo Matsunaga, Giám đốc Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản Nobuaki Terasaka, Giám đốc Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Tetsuhiro Hosono.

Kể từ sau thảm họa kép động đất, sóng thần hồi tháng 3 gây sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima, Bộ này đã phải chịu nhiều chỉ trích xung quanh vấn đề an toàn và thúc đẩy ngành năng lượng hạt nhân.