Nhật Bản phóng thành công vệ tinh trinh sát thứ 5

ANTĐ - Ngày 1-2, Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công một vệ tinh trinh sát thu thập thông tin tình báo cho chính phủ lên quỹ đạo nhằm tăng cường khả năng giám sát đối với các nước láng giềng.

Theo JAXA, vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy H-2A (H-IIA) từ Trung tâm phóng vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền nam Nhật Bản, vào lúc 10h21 giờ địa phương (8h21 giờ Việt Nam).

Đây là vệ tinh trinh sát thứ 5 mà Nhật Bản đã phóng lên quỹ đạo Trái đất. Vệ tinh sẽ cho phép theo dõi các vật thể trên bề mặt trái đất có độ phân giải cao, cả trong đêm tối và qua các đám  mây.

Tên lửa đẩy H-2A được phóng từ Trung tâm phóng vũ trụ Tanegashima

Bốn vệ tinh trước đó được Cơ quan vũ trụ Nhật Bản phóng lên quỹ đạo Trái đất bao gồm 2 vệ tinh chụp ảnh quang học và 2 vệ tinh chụp ảnh radar. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sẽ phóng thêm 1 vệ tinh trinh sát nữa vào tháng 3 tới, thuộc một phần trong chương trình Vệ tinh thu thập thông tin (IGS) của chính phủ.

Hệ thống vệ tinh IGS thuộc một mạng lưới vệ tinh giám sát do Trung tâm tình báo vệ tinh Nội các vận hành. Trung tâm này nằm dưới sự điều hành và quản lý trực tiếp của ban lãnh đạo chính phủ Nhật Bản.

Tokyo đã đưa các vệ tinh trinh sát vào vận hành từ đầu những năm 2000 sau khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo về phía bắc đảo Honshu vào tháng 8-1998. Quả tên lửa mang theo vệ tinh này sau đó đã rơi xuống phía tây Thái Bình Dương.

Sau vụ phóng này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố rằng chính phủ sẽ xây dựng một hệ thống đáng tin cậy cho việc thu thập thông tin nhằm tăng cường an ninh quốc gia và nâng cao khả năng quản lý khủng hoảng của Nhật Bản.