Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám mới

ANTĐ - Vệ tinh rađa do thám (IGS) số 3 của Nhật Bản đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Thông tin này được Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) xác nhận ngày 12-12.

Chiếc vệ tinh do thám nói trên đã được phóng đi bằng tên lửa đẩy H2A từ trạm vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, vào hồi 10 giờ 21 phút (giờ địa phương). 20 phút sau, vệ tinh IGS số 3 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo mục tiêu định sẵn. Đây là lần phóng vệ tinh thành công thứ 14 liên tiếp của Nhật Bản, cho thấy bước phát triển chắc chắn của ngành công nghiệp vũ trụ của nước này.

Trong khi các loại vệ tinh quang học chỉ hoạt động trong thời tiết tốt, thì vệ tinh rađa lại có khả năng chụp ảnh chính xác vào cả ban đêm và khi thời tiết xấu. Thậm chí, vệ tinh IGS số 3 còn có khả năng xác định các vật có kích thước 1m trên bề mặt trái đất. “Đích đến” chính của vệ tinh do thám IGS số 3 này được cho là CHDCND Triều Tiên. Bởi lẽ, từ năm 2003 Nhật Bản đã cho phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo để theo dõi các căn cứ và hoạt động quân sự của Triều Tiên sau khi nước này bắn thử loại tên lửa đạn đạo Taepodong-1 năm 1998 bay qua Nhật Bản.

Được biết, tổng chi phí cho việc nghiên cứu và phóng vệ tinh IGS số 3 là khoảng 650 triệu USD.