Nhật Bản phản đối báo Trung Quốc về chủ quyền Okinawa

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 9-5 đã lên tiếng phản đối bài báo đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có nội dung đòi xem xét lại chủ quyền của Nhật đối với đảo Okinawa. 

Phát biểu tại buổi họp báo ở Tokyo, ông Suga nói rằng bài viết trên Nhân dân Nhật báo là “thiếu suy nghĩ”, đồng thời cho biết Tokyo đã liên lạc với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao để bày tỏ phản đối mạnh mẽ nếu bài báo thể hiện quan điểm chính thức của Chính phủ Trung Quốc. Theo ông Suga, Trung Quốc nói rằng bài báo được viết bởi các tác giả với tư cách là nhà nghiên cứu. 

Trước đó 1 ngày, Nhân dân Nhật báo đã đăng bài viết của hai tác giả Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc có thể có chủ quyền với chuỗi đảo Ryukyu, vốn bao gồm đảo Okinawa, và kêu gọi xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản đối với hòn đảo này. 

Bình luận về vụ việc trên, chuyên gia Willy Lam tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông cho rằng, đây là đòn chiến tranh tâm lý nhằm gây sức ép đối với Nhật trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.