Nhật Bản nâng cấp tàu đổ bộ trực thăng thành tàu sân bay

ANTD.VN - Theo cương lĩnh phòng vệ mới của Nhật Bản, tàu đổ bộ trực thăng lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ trên biển sẽ được nâng cấp chức năng thành tàu sân bay, để tăng cường phòng vệ các vùng biển trong khu vực.

Tàu đổ bộ trực thăng Izumo của Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản muốn đưa ra quyết định vào tuần tới về Phương châm Chương trình phòng vệ mới. Dự thảo tài liệu này đã được trình lên ủy ban chuyên trách vào ngày 11-12.

Theo dự thảo này, Nhật Bản sẽ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35B có thể cất cánh từ đường băng ngắn ở các đảo xa và tàu sân bay, và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.

Dự thảo kêu gọi cải tạo tàu đổ bộ trực thăng Izumo để có thể chở các máy bay này.

Dự thảo cũng kêu gọi thành lập một đơn vị chuyên trách về tấn công mạng và ưu tiên phân bổ ngân sách cũng như nhân lực cho đơn vị này.