Nhật Bản lập vùng cấm bay ở nơi tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản sẽ lập vùng cấm bay bên trên địa điểm diễn ra quốc tang của cố Thủ tướng nước này Abe Shinzo sau khi ông Abe bị ám sát hồi tháng 7 vừa qua.
Người dân đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tại trụ sở đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo hôm 12-7-2022

Người dân đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tại trụ sở đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo hôm 12-7-2022

Theo kế hoạch, quốc tang sẽ diễn ra vào ngày 27-9 tới tại Nippon Budokan ở quận Chiyoda, Thủ đô Tokyo.

Bộ Giao thông Nhật Bản quyết định tiến hành các biện pháp ngăn ngừa tấn công khủng bố bằng máy bay, đồng thời dự kiến lập vùng cấm bay trong bán kính 46km xung quanh địa điểm tổ chức quốc tang, thể theo luật hàng không dân dụng.

Các hạn chế sẽ được áp dụng trong 3 ngày bắt đầu từ 26-9, một ngày trước khi diễn ra sự kiện.

Đối tượng được miễn hạn chế trên bao gồm các chuyến bay theo lịch trình đến hoặc đi từ sân bay Haneda và Narita, máy bay trực thăng của cảnh sát, cơ quan cứu hỏa và các đơn vị truyền thông.

Tại cuộc họp hôm 26-8, Nội các Nhật Bản đã thông qua khoản chi 250 triệu yên, tương đương khoảng 1,8 triệu USD, từ quỹ dự trữ của năm tài chính này. Tất cả các chi phí cho tang lễ sẽ được chi trả từ ngân sách nhà nước.

Chi phí bao gồm khoảng 1,5 triệu USD để chuẩn bị địa điểm, khoảng 220.000 USD phí thuê địa điểm, xe đưa đón và các chi phí khác. Chi phí dành cho an ninh không nằm trong khoản này.