Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất, sóng thần

ANTĐ - Chiều 7-12, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần sau một trận động đất mạnh 7,3 độ richter tại khu vực bờ biển phía đông bắc nước này khiến các tòa nhà ở Thủ đô Tokyo và các vùng lân cận bị rung lắc dữ dội.

Theo cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra vào khoảng 17h18 (giờ địa phương) có tâm chấn nằm sâu dưới biển Thái Bình Dương khoảng 36km, cách Sendai 284km về phía đông và cách Tokyo 459km về phía đông bắc.

Sau trận động đất này còn có 3 dư chấn, mỗi dư chấn cách nhau 5 phút, trong đó dư chấn mạnh nhất đo được là 6,2 độ richter. Tại Tokyo, động đất đã làm cho các tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, người dân phải di chuyển đến nơi an toàn. Đài Truyền hình Nhật Bản cho biết, vào lúc 17h40 có một con sóng thần cao khoảng 1m đã ập vào khu vực Ishinomaki tỉnh Miyagi. Nhà chức trách đã kịp thời di chuyển người dân đến những địa điểm cao hơn, dù các phương tiện liên lạc đều bị  nghẽn. Theo thông tin ban đầu, có 10 người ở tỉnh Miyagi  bị thương. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với một số bờ biển như Iwate, Fukushima, Aomori, và Ibaraki. 

Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, chưa có gì bất thường xảy ra đối với những nhà máy điện bị phá hủy vào tháng 3 năm ngoái, và tất cả 6 lò phản ứng này vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.