Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất, cảnh báo sóng thần được đưa ra

ANTĐ - Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter tiếp tục làm rung chuyển thành phố Kumamoto trên đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản, rạng sáng ngày 16/4, một ngày sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm 9 người chết. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau đó.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ richter xảy ra lúc 01h 25 ngày 16/4 (giờ địa phương), tâm trấn nằm ở độ sâu 7 km, gần khu vực nơi xảy ra trận động đất 6,5 độ richter ở thành phố Kumamoto ngày hôm qua 15-4.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,0 và tâm chấn của nó nằm chỉ 1 km về phía tây nam của thành phố Kumamoto.

Hiện trường trận động đất.

Một dư trấn mạnh 5,8 độ richter cũng xảy ra ngay sau đó. Trận động đất này được ghi nhận là có cường độ mạnh thứ hai sau trận động đất kinh hoàng năm 2011.

Hiện vẫn chưa có thông báo cụ thể về số người chết hay bị thương sau trận động đất kép rạng sáng 16/4, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại về dư trấn sau đó.

"Cảnh báo sóng thần hoặc các khuyến cáo có hiệu lực đã được ban hành", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết.

Khói bốc lên từ các tòa nhà.

Các cảnh báo về sóng thần đã được ban hành ở ngoài khơi Ariake và Yatsushiro, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Các cố vấn đưa ra cảnh báo về sóng thần, có sóng cao đến 1m, Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết.

Kể từ trận động đất đẫm máu nhất năm 2011 cho đến đầu tuần này, Nhật Bản đã ghi nhận một trận động đất 6,5 độ richter xảy ra phía đông của Kumamoto vào ngày 15/4. Ít nhất chín người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong thảm họa tự nhiên.

Những tòa nhà sụp đổ trong trận động đất.

Nhà máy điện hạt nhân Sendai, nhà máy điện hạt nhân duy nhất trong khu vực xảy ra trận động đất tại Nhật Bản. Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn lời các quan chức cho biết “không có sai phạm nào được báo cáo ở hai lò phản ứng sau trận động đất làm rung chuyển thành phố Kumamoto”.

Hầu hết các tòa nhà bị sập trong trận động đất trước đó là ngôi nhà gỗ cũ, các đài truyền hình cho biết thêm rằng đường cao tốc cũng đã bị nứt trong nhiều lĩnh vực.

Một nhân viên chữ thập đỏ trước cảnh hoang tàn sau vụ động đất

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến khảo sát thực tế khu vực xảy ra trận động đất vào ngày 16-4, ông nói trong một cuộc họp tại trụ sở ứng cứu khẩn cấp tại Tokyo vào tối thứ sáu 15-4.

Abe nói với quốc hội rạng sáng 15-4, một giờ sau khi trận động đất xảy ra - rằng ông đã huy động được 3.000 thành viên từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và cứu hỏa nỗ lực tham gia cứu hộ nạn nhân sau trận động đất vào cuối ngày thứ năm 14/4. Ông cho biết chính phủ đang "chạy đua với thời gian nỗ lực giải cứu nạn nhân và sẽ cung cấp nhiều nhân sự nếu cần thiết".