Nhật Bản kéo dài các lệnh trừng phạt với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 6-4, Nhật Bản đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, trong đó bao gồm việc kéo dài lệnh cấm quan hệ thương mại với quốc gia này trong vòng 2 năm.

Thủ tướng Suga Yoshihide đã thông qua việc gia hạn các biện pháp này trước khi nó hết hiệu lực vào ngày 13-4 tới.

Các biện pháp bao gồm việc cấm buôn bán và cấm cập cảng Nhật Bản đối với các tàu đăng ký biển Triều Tiên và bất kỳ tàu nào đã ghé cảng Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Suga bày tỏ ý muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhưng không gỡ bỏ trừng phạt

Thủ tướng Nhật Bản Suga bày tỏ ý muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhưng không gỡ bỏ trừng phạt

Các biện pháp trên được áp dụng để phản đối việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lần gần nhất, Tokyo đã lên tiếng chỉ trích hành động phóng tên lửa vào hôm 25-3 của Triều Tiên là gây ra bất ổn khu vực và phức tạp hóa tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Thủ tướng Suga gần đây đã tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết bất đồng, tuy nhiên, Bình Nhưỡng không phản hồi với đề nghị này.