Nhật Bản hạ thuỷ tàu ngầm lớp Sōuryū thứ 8 kiểu mới nhất

ANTĐ - Ngày 2-11, tại nhà máy đóng tàu Kobe, lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đã hạ thuỷ chiếc tàu ngầm động cơ AIP lớp Sōuryū thứ 8, kiểu mới nhất.

Nhật Bản hạ thuỷ tàu ngầm lớp Sōuryū thứ 8 kiểu mới nhất ảnh 1 Hình ảnh Nhật đang hạ thuỷ tàu ngầm lớp Sōuryū

Chiếc tàu ngầm này mang tên “Rồng Đỏ”, số hiệu SS-508. Dự kiến tháng 3 năm 2017, nó sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng Hải quân Nhật Bản.

Chiếc đầu tiên lớp Sōuryū mang số hiệu SS-501 được hạ thuỷ vào năm 2007, như vậy cứ mỗi năm, Tokyo lại hạ thuỷ 1 chiếc, đây là chiếc thứ 8 lớp này được hạ thuỷ.

Một tàu ngầm lớp Sōuryū của Nhật Bản đang chạy thử trên biển

Tàu ngầm lớp Sōuryū có lượng giãn nước khi nổi 2.950 tấn, khi lặn 4.200 tấn; dài 84m; rộng 9,1m; sâu 10,3m; tốc độ khi nổi 13 hải lý/giờ, khi lặn 20 hải lý/giờ; lặn sâu 500m; thuỷ thủ đoàn 65 người.

Nó được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm HU-605 với 6 quả ngư lôi trong ống phóng và 24 quả mang theo trong khoang tàu. Ngoài ra, nó còn được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi MK-37 của Mỹ hoặc kiểu 89 của Nhật Bản sản xuất.