Nhật Bản đưa ra cảnh báo thời tiết cao nhất do mưa lớn chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa 3 tỉnh và thành phố Hiroshima vào tình trạng báo động cao nhất khi mưa lớn kèm theo lũ lụt và lở đất đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt.

Cảnh báo thời tiết ở mức 5 cao nhất đã được ban hành cho tỉnh Saga, Nagasaki và Fukuoka khi mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều phần của Nhật Bản.

“Có nhiều khả năng cao một vài loại thảm họa sẽ diễn ra, đặc biệt là lở đất và lũ lụt. Chưa bao giờ diễn ra đợt mưa lớn như thế này”, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay.

Mức cảnh báo này có nghĩa là quá muộn để sơ tán bất kì ai và người dân chỉ có thể đảm bảo an toàn cho bản thân bằng những giải pháp tại chỗ như nâng sàn nhà hay củng cố độ chắc chắn của ngôi nhà.

Mưa lớn đang diễn ra tại Nhật Bản

Mưa lớn đang diễn ra tại Nhật Bản

Tại Hiroshima, nhiều dòng sông chạy qua khu vực này đều đã có dấu hiệu tràn nước ra các khu vực lân cận.

Cảnh báo cao nhất hiện đang ảnh hưởng tới 1 triệu người, cùng với đó 4,28 triệu người khác đang ứng với cảnh báo cấp độ 4 tại 17 tỉnh khác nhau.

Những đợt mưa lớn đã biến đường phố thành sông. Các bức ảnh chụp thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka cho thấy nước ngập đến mức chỉ nhìn thấy mái nhà, trong khi các nhân viên cứu họ phải di chuyển bằng thuyền.

Cho tới nay, chỉ có một trường hợp thiệt mạng vì lũ lớn và ít nhất hai người mất tích do lở đất.