Nhật Bản đóng cửa nhà thổ có gái mại dâm... 73 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) vừa triệt phá một nhà thổ, nơi gái mại dâm có tuổi đời trung bình là 63 tuổi.
Nhà thổ Silk chuyên phục vụ khách mua dâm cao tuổi

Theo thông tin đăng tải trên tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản hôm 26-6, cảnh sát đã bắt giữ chủ nhà chứa Silk, Kazuko Suwa và một nhân viên làm nhiệm vụ điều gái mại dâm. Trước khi bị bắt giữ, người này đã điều một bà lão 64 tuổi tới một khách sạn ở Tokyo, để phục vụ khách mua dâm là một ông lão 82 tuổi.

Nhà thổ bất hợp pháp này đã tồn tại suốt từ năm 2001 và mang lại cho chủ chứa số tiền 320 triệu yên (hơn 3 triệu USD). Để thu hút khách hàng, chủ nhà chứa thậm chí còn thường xuyên đăng quảng cáo trên các tờ báo thể thao buổi tối.

Nhà thổ này sử dụng 16 phụ nữ từ 46 đến 73 tuổi, với tuổi đời trung bình là 63 tuổi. Đáng chú ý, gái điếm già nhất (73 tuổi) là đối tượng đã nhận được khoản trợ cấp từ nhà nước dành cho người nghèo, còn chuyện làm gái mại dâm theo bà ta chỉ là để “kiếm thêm”.

Hầu hết các khách hàng tìm đến cơ sở “đèn đỏ” này là những người đàn ông cao tuổi.