Nhật Bản điều máy bay vận tải quân sự tới Afghanistan sơ tán công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một máy bay vận tải của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân Nhật Bản và nhân viên là người địa phương làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Afghanistan.
Máy bay vận tải C-2 của Nhật Bản

Máy bay vận tải C-2 của Nhật Bản

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 24-8-2021 cho biết, chiếc máy bay vận tải C-2 thuộc căn cứ không quân Miho ở miền Tây Nhật Bản là 1 trong 3 máy bay mà SDF đã quyết định điều động theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.

Hai chiếc còn lại là máy bay vận tải C-130 thuộc căn cứ không quân Komaki ở miền Trung Nhật Bản.

Các máy bay này sẽ được sử dụng để chở công dân Nhật Bản, bao gồm cả những người làm việc cho các tổ chức quốc tế, người Afghanistan làm việc cho Đại sứ quán Nhật Bản và những người khác.

Sau khi đón 1 đội SDF tại căn cứ gần Tokyo và tiếp nhiên liệu, máy bay C-2 đã rời Nhật Bản lúc sáng sớm nay 24-8. Trong khi đó, 2 chiếc C-130 dự kiến ​​sẽ rời Nhật Bản vào chiều cùng ngày.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hàng trăm thành viên của Lực lượng Phòng vệ trên không và trên bộ đang được cử đến để hỗ trợ người sơ tán lên máy bay Nhật Bản tại sân bay Kabul của Afghanistan.

Theo luật về SDF, họ chỉ được phép sử dụng vũ khí khi tính mạng của bản thân, các thành viên khác của SDF hoặc những người mà họ đang vận chuyển gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối tiết lộ loại vũ khí mà họ mang theo.

SDF từng được triển khai 4 lần trước đó để sơ tán công dân Nhật Bản khỏi các quốc gia khác nhưng đây là lần đầu tiên lực lượng này vận chuyển công dân không mang quốc tịch Nhật Bản.