Nhật Bản điều 1.600 quân tới vùng động đất hỗ trợ cứu nạn sau động đất

ANTĐ - 9 người đã thiệt mạng và ít nhất 962 người ở 10 khu vực hành chính bị thương trong trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra hôm qua 14-4 tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản. 

Chưa phát hiện bất thường gì tại nhà máy điện hạt nhân Sendai 

Trong số những người thiệt mạng, có 3 người tại thị xã Mashiki. Trong số những người bị thương, có 476 người ở thành phố Kumamoto và hơn 400 người ở thị xã Mashiki.

Theo các quan chức địa phương, tính đến 5h sáng nay, hơn 44.449 người ở tỉnh này đã phải sơ tán đến nơi ở tạm.

Các quan chức cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo mọi người cảnh giác trước những dư chấn sau trận động đất xảy ra vào khoảng 9h26 (giờ địa phương) tối qua với tâm chấn ở độ sâu 11km. Không có cảnh báo sóng thần.

Theo các quan chức, dư chấn có thể xảy ra trong vòng khoảng 1 tuần.

Nhân viên của Công ty Điện lực Kyushu cho biết chưa phát hiện ra bất thường gì với 2 lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Sendai ở thành phố Satsuma-Sendai, tỉnh Kagoshima. Đây là 2 lò phản ứng duy nhất của Nhật Bản hiện đang hoạt động.

Các nhân viên nhà máy điện hạt nhân Genkai ở thị xã Genkai thuộc tỉnh Saga cũng xác nhận không phát hiện bất thường gì. Hiện nhà máy này đang ngừng hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đã điều 1.600 binh sĩ tới tỉnh Kumamoto thực hiện công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại.