Nhật Bản diễn tập với tàu sân bay Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 12-4, Reuters dẫn lời 2 nguồn tin cho biết, hải quân Nhật Bản có kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập chung với nhóm tác chiến của hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hiện đang hướng tới bán đảo Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh quân sự đối với Bình Nhưỡng. 

Theo các nguồn tin, hải quân Nhật Bản có thể tiến hành các hoạt động đổ bộ trực thăng trên các tàu chiến, cũng như diễn tập thông tin liên lạc, khi chiếc tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) và đội tàu hộ tống đi qua vùng biển gần lãnh thổ Nhật Bản.

Một trong 2 nguồn tin hải quân Nhật Bản khẳng định rằng, nước này muốn điều nhiều tàu khu trục khi tàu sân bay USS Carl Vinson tiến vào biển Hoa Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động cùng các tàu khu trục Nhật Bản ở biển Philippines hôm 28-3

Khi được hỏi, các quan chức hải quân Nhật Bản không có bình luận nào về những thông tin của 2 nguồn tin trên, trong đó một người có thông tin trực tiếp về kế hoạch diễn tập còn một người chỉ được thông báo.

Việc biểu dương sức mạnh hải quân giữa Mỹ và Nhật Bản gần Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh giận dữ vì nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản trong khu vực liên quan đến các hòn đảo nhỏ không người sinh sống ở gần Đài Loan.

Kế hoạch này còn diễn ra trong bối cảnh quan ngại ngày càng gia tăng tại Nhật Bản liên quan tới tốc độ phát triển nhanh chóng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như mối việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có hành động đơn phương để giải quyết vấn đề Triều Tiên.