Nhật Bản củng cố sức mạnh trên biển bằng tàu sân bay trực thăng lớp Izumo

ANTĐ -  Tàu sân bay trực thăng lớp Izumo sẽ biến lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản trở thành một trong những đội quân tấn công mạnh nhất trên thế giới, tới China Youth Daily đưa ra nhận định.

Tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đã trải qua các bài chạy thử cấp tốc kể từ cuối tháng 9-2013 khi Nhật Bản có kế hoạch đưa 2 tàu khu trục lớp Izumo vào sử dụng trong 2 năm tới. Tàu có lượng giãn nước đầy là 27.000 tấn, được trang bị rada mảng pha quét điện tử chủ động và các tên lửa hiện đại nhất hiện nay. Đây cũng tàu sân bay đầu tiên được chế tạo chính thức của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới II.

Một khi được đưa vào sử dụng, tàu sân bay lớp Izumo sẽ tăng cường khả năng chống ngầm, tàu chiến, chiến đấu trên không cũng như đổ bộ của hải quân Nhật Bản.

Nhật Bản củng cố sức mạnh trên biển bằng tàu sân bay trực thăng lớp Izumo ảnh 1

Tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Trước hết, tàu đổ bộ trực thăng lớp Izumo có thể làm sức mạnh chống tàu ngầm của lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tăng lên gấp đôi. Hiện tại, tàu khu trục lớp Shirane của Nhật đang mang được 9 đến 10 trực thăng, 2 đội thuỷ thủ chống tàu ngầm và trang bị 16 ngư lôi. Ngoài ra, các tàu hỗ trợ xung quanh khi chiến đấu cũng sẽ mang được tổng cộng 42 ngư lôi chống hạm MK-46, 112 tên lửa chống tàu chiến ASROC, có tầm bắn từ 11 đến 22 km.

Trong khi đó, tàu sân bay trực thăng lớp Izumo sắp được bổ sung sẽ có khả năng mang được tới 14 trực thăng, 5 đội thuỷ thủ chống tàu ngầm và 40 ngư lôi. Đội tàu hỗ trợ xung quanh cũng được trang bị 42 tên lửa chống hạm MK-46 và 104 tên lửa chống tàu chiến ASROC.

Tiếp theo, tàu sân bay lớp Izumo cũng sẽ cải thiện khả năng chiến đấu trên không của Nhật Bản. Đội tàu hỗ trợ chiến đấu của tàu khu trục lớp Shirane đang được trang bị hơn 300 tên lửa hạm đối không, bao gồm các loại SM-2MR, RIM-7 series và RIM-162 có tầm bắn từ 16 đến 150 km.

Nếu so sánh, tàu sân bay lớp Izumo có thể mang được tới 8 phi cơ tàng hình F-35, 32 tên lửa tầm xa AIM-20 và 16 tên lửa tầm ngắn. Đội tàu hỗ trợ xung quanh cũng được trnag bị với hơn 400 tên lửa hạm đối không với tầm bắn từ 16 đến 150 km.

Tàu sân bay lớp Izumo cũng có thể tăng khả năng chống hạm của hải quân Nhật lên gấp 3 lần. Tàu khu trục lớp Shirane của Nhật Bản đang mang được 56 tên lửa hạm đối hạm Harpoon và Type 90, có tầm bắn từ 90 đến 200 km. Tuy nhiên với khả năng chứa được đến 8 máy bay chiến đấu, tàu sân bay lớp Izumo có thể mang tới 48 tên lửa tấn công do Na-Uy sản xuất, từ đó mở rộng vùng chiến đấu chống hạm ra 640 km. Cùng lúc đó, đội tàu hỗ trợ của Izumo cũng có thể mang theo 50 tên lửa hạm đối hạm Harpoon và Type 90.

Cuối cùng, tàu sân bay lớp Izumo có thể gia tăng khả năng đổ bộ và chiến đấu tầm xa của hải quân Nhật Bản. Hiện tại, 3 tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Oosumi có thể mang theo tối đa 990 binh lính hải quân, 6 tàu đổ bộ cỡ nhỏ và 30 xe tăng. Trong khi đó, mỗi tàu sân bay lớp Izumo có thể chở được 500 lính hải quân, hàng loạt máy bay trực thăng và khí cụ bay tiltrotor.

Bên cạnh đó, boong tàu cũng có thể mang theo 5 trực thăng hoặc máy bay MV-22 Ospreys trong cùng một lúc. Như vậy, hai tàu lớp Izumo mới có thể mang theo được 1.000 lính hải quân đánh, điều sẽ giúp tăng cường cả khả năng đổ bộ lẫn phòng thủ trên biển.