Nhật Bản coi trọng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản coi chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Nhật Bản vào hôm nay 3-2 là sự khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thể hiện quan điểm của chính phủ về chuyến thăm này khi ông trả lời báo giới hôm 2-2.

Ông Mattis sẽ là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Nhật Bản.

Ông Suga cũng cho biết, Nhật Bản hy vọng xác nhận với ông Mattis rằng quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ.

Ông Suga nói chính phủ muốn tái khẳng định lập trường này với chính quyền mới của Mỹ.

Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Trước khi thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Hàn Quốc. 

Theo giới quan sát, mục đích của chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc của ông Mattis là nhằm tăng cường và tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh của Mỹ với 2 nước trước mối đe dọa từ Triều Tiên.