Nhật Bản chi 40 tỷ USD mua chiến đấu cơ đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định sẽ chi số tiền lên tới 4,12 nghìn tỷ yên (40 tỷ USD) để mua máy bay chiến đấu nhằm duy trì ưu thế không quân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

Một chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản cất cánh từ căn cứ ở Naha, Okinawa

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, Tokyo đã tiếp xúc với các tập đoàn vũ khí Nhật Bản và nước ngoài về hợp đồng mua khoảng100 máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế chiến đấu cơ đa năng Mitsubishi F-2 hiện nay.

Đây là một trong những hợp đồng quân sự đắt giá nhất của Nhật Bản, được được ra giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng khi Bắc Kinh có các hành động bành trướng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, chiến đấu cơ Nhật đã xuất kích 200 lần trong ba tháng qua để ngăn chặn máy bay Trung Quốc tại khu vực xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, cao hơn so với 114 lần cùng kỳ năm ngoái.