Nhật Bản cân nhắc lựa chọn tấn công phủ đầu Triều Tiên, khi cần

ANTD.VN - Sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo mới nhất về phía biển Nhật Bản hôm 6-3, các nghị sĩ nước này đang kêu gọi Tokyo thông qua một chính sách quân sự mới nhằm đáp trả Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp của một ủy ban quốc hội để bàn về các biện pháp phòng thủ chống lại tên lửa của Triều Tiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết: “Nếu các máy bay ném bom oanh kích hoặc tàu chiến tấn công Nhật Bản, chúng ta sẽ đáp trả. Tấn công một đất nước phóng tên lửa về phía chúng ta không có gì là khác cả”.

Nhật Bản cân nhắc lựa chọn tấn công phủ đầu Triều Tiên, khi cần ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 của Nhật Bản

"Trung Quốc có tên lửa có thể tấn công Nhật Bản, vì thế bất kỳ phàn nàn nào của họ cũng không thể giành được sự thông cảm từ cộng đồng quốc tế”, ông Onodera nhấn mạnh.

Về việc chuyển tư thế từ “phòng thủ” sang cân nhắc lựa chọn chính sách “tấn công phủ đầu”, ông cho rằng, “công nghệ đã tiến bộ và bản chất của cuộc xung đột đã thay đổi”.

Các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng chia sẻ quan điểm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Onodera. “Đã đến lúc chúng ta cần phải có năng lực này,” ông Hiroshi Imazu, chủ tịch hội đồng an ninh của Đảng Dân chủ Tự do, cho biết.

"Không có khả năng răn đe, Triều Tiên sẽ xem thường chúng ta”, ông Imazu nhận định, nhưng tỏ ra hoài nghi không biết liệu lực lượng răn đe của Nhật Bản có bao gồm các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu F-35 hay không.

Một số lựa chọn bao gồm triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 mà họ mua của Mỹ. Nhật Bản đã đặt mua 28 chiếc máy bay chiến đấu tối tân này.