Nhật Bản bổ sung 6,75 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhật Bản bổ sung 6,75 tỷ USD vào chi tiêu quân sự hàng năm vốn đã vượt kỷ lục để gấp rút tăng cường khả năng phòng thủ khi nước này trở nên lo ngại hơn về các mối đe dọa tiềm tàng.

Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida hôm 26-11 đã phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 774 tỷ yên, tương đương 6,75 tỷ USD. Đây là số tiền bổ sung ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay được đề xuất để Quốc hội phê chuẩn, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

“Khi môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản xấu đi với tốc độ chưa từng có, nhiệm vụ cấp bách là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khác nhau”, Bộ Quốc phòng cho biết trong đề xuất chi tiêu của mình.

Máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản

Máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản

Nếu được thông qua, Nhật Bản sẽ có nguồn tiền sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch để nâng cấp các bệ phóng tên lửa đất đối không trên các đảo ở rìa Biển Hoa Đông và các khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 - tuyến phòng thủ cuối cùng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc chi tiêu thêm cũng sẽ giúp Tokyo nhanh chóng có được tên lửa chống tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay vận tải quân sự.

Khoản chi quân sự bổ sung được đưa ra sau khi đảng cầm quyền của Thủ tướng Kishida vào tháng 10 đưa mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong các cam kết tranh cử.

Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản giữ nguyên chính sách duy trì chi tiêu quốc phòng trong phạm vi 1% GDP. Khoản chi tiêu bổ sung được đề xuất kết hợp với các khoản chi cho quốc phòng được phê duyệt trong năm tính đến ngày 31-3 chiếm khoảng 1,3% GDP của Nhật Bản.