Nhật Bản - ASEAN thảo luận về an ninh trên biển

ANTĐ - Khoảng 30 quan chức ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và các nước ASEAN đã thảo luận các vấn đề an ninh trên biển trong một cuộc hội thảo tổ chức ngày 24-9 tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Việc Trung Quốc đơn phương tiến hành nhiều hoạt động trái phép ở Biển Đông
 khiến căng thẳng khu vực tăng cao

Hội thảo kéo dài trong 3 ngày, với mục đích mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố hồi tháng 5 vừa qua là nhằm giúp các nước ASEAN tăng cường an ninh, an toàn trên biển.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Nakayama Yasuhide nói rằng, môi trường an ninh đang ngày càng căng thẳng và không có nước nào một mình đảm bảo hòa bình được. Ông nói thêm rằng Nhật Bản và các nước ASEAN có chung lợi ích chiến lược, nên hợp tác với nhau càng quan trọng hơn.

Các quan chức Nhật Bản dự kiến giải thích rằng sau khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào tháng 4, Nhật Bản có thể chuyển giao thiết bị quân sự với những điều kiện nhất định. Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ thảo luận Nhật Bản có thể làm gì để giúp đỡ các nước ASEAN.