Nhập siêu từ Trung Quốc lên tới hơn 13 tỷ USD

ANTĐ - Mặt hàng nhập nhiều nhất từ Trung Quốc là vải; sắt thép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện...

Theo số liệu xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt mức khá cao 9,32 tỷ USD, tăng khoảng 10,2% so với tháng trước trong khi nhập khẩu giảm 4,6% chỉ đạt 8,22 tỷ USD. Như vậy, trong tháng 7 Việt Nam xuất siêu hơn 1,1 tỷ USD, lần đầu tiên trong vòng 28 tháng.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 7-2011 đạt 1,11 tỷ USD, tăng 38% so với tháng trước đó. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 6, kim ngạch xuất khẩu nhóm này đã đạt 2,318 tỷ USD, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 Việt Nam đã chi 1,9 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Mặt hàng nhập nhiều nhất là vải; sắt thép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện... Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong tháng 7 đạt 960 triệu USD.

Như vậy, trong tháng 7 nhập siêu từ Trung Quốc đạt gần 1 tỷ USD. Luỹ kế 7 tháng qua, nhập khẩu từ Trung Quốc là 13,03 tỷ USD, trong khi xuất khẩu thu về 5,56 tỷ USD. Tính chung 7 tháng, nhập siêu từ Trung Quốc là 7,46 tỷ USD, bằng 140% nhập siêu cả nước.