Nhập khẩu thép từ Hàn Quốc tăng

ANTĐ - Theo tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), quý I-2015, Việt Nam đã nhập khẩu gần 400.000 tấn sắt thép Hàn Quốc, trị giá hơn 400 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhập khẩu thép từ Hàn Quốc chỉ đứng sau Trung Quốc và Nhật Bản. Các doanh nghiệp thép trong nước lo ngại, với hiệp định VKFTA vừa được ký kết, thép Hàn Quốc sẽ vào thị trường Việt Nam nhiều hơn, giá cả cạnh tranh do được ưu đãi thuế.

Hiện nay, tiêu thụ thép đang có dấu hiệu khởi sắc do nhu cầu xây dựng tăng. Giá thép trong nước tăng thêm khoảng 100.000 đồng/tấn so với hồi đầu tháng.