Nhập cư lậu vào Mỹ, bị đầy đọa như nô lệ

ANTĐ - Ngày 17-7-2012, hai anh em người Ukraine bị tòa án Mỹ kết án chung thân và 20 năm tù giam. Theo điều tra của cảnh sát cho biết, Omelyan Botsvynyuk 52 tuổi, người Ukraine, cùng với em trai mình là Stephan Botsvynyuk, 35 tuổi, tổ chức đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ. 

Bọn chúng hứa hẹn với các nạn nhân đi làm việc ở Mỹ với tiền lương không dưới 500 USD/tháng và ngoài ra không phải mất tiền ăn, ở. Từ năm 2000 đến 2007, anh em hắn đã đưa được gần 30 người từ Ukraine sang Philadelphia - Mỹ. Tại đây, 2 anh em bắt các nạn nhân làm việc không công cho chúng, thường xuyên đe dọa, lạm dụng thể chất và tinh thần, đặc biệt chúng còn bắt các nạn nhân làm nô lệ tình dục cho anh em chúng. Theo lời một nạn nhân nữ thì chúng còn đe dọa và bắt con gái chị làm nô lệ tình dục để trừ nợ. Với tội ác này, tòa án Mỹ đã kết tội Omelyan tù chung thân và Stephan 20 năm tù giam.

Ngoài ra, cảnh sát còn cho biết gia đình Botsvynyuk có 5 anh em trai và đều bị buộc tội tham gia vào hoạt động tội ác này. Omelyan bị bắt năm 2010 tại Berlin - Đức, sau đó được dẫn độ về Mỹ, Stephan bị bắt giữ ở Nam Carolina - Mỹ, 3 anh em còn lại của bọn chúng bị cảnh sát Canada bắt giữ và hiện 3 kẻ tội phạm này đang bị giam giữ chờ ngày đưa ra xét xử.