Nháo nhào xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học dù chưa đến thời hạn quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trước tình trạng phụ huynh, thí sinh xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại ĐH Thăng Long, Bộ GD-ĐT khẳng định trường này thực hiện không đúng thời hạn quy định.
Ùn tắc cổng vào ĐH Thăng Long sáng 6/10 vì người nhà và thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung

Ùn tắc cổng vào ĐH Thăng Long sáng 6/10 vì người nhà và thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung

Sau sự việc hàng nghìn thí sinh, phụ huynh đến ĐH Thăng Long để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào sáng sớm 6/10, Bộ GD-ĐT xác định trường này đã thực hiện sai quy định.

Nhiều thí sinh cho biết, từ 5 giờ sáng 6/10, thậm chí có người đến từ đêm 5/10 để xếp hàng đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào trường này sau khi ĐH Thăng Long thông báo xét tuyển theo thứ tự nộp hồ sơ tất cả các ngành cho đến hết chỉ tiêu mà không xét điểm cao xuống thấp.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 6/10, trường này lại thông báo do số lượng thí sinh đến nộp xét tuyển quá đông, nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung theo kết quả thi THPT từ cao xuống thấp nên sẽ nhận hồ sơ từ chiều 6/10 đến 17h 11/10.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh và thí sinh bức xúc vì thay đổi liên tục của nhà trường gây khó khăn, mất thời gian chờ đợi, xếp hàng của nhiều người.

Thông báo ban đầu của ĐH Thăng Long khiến hàng nghìn phụ huynh, học sinh từ nhiều địa phương đổ về trường chờ nộp hồ sơ

Thông báo ban đầu của ĐH Thăng Long khiến hàng nghìn phụ huynh, học sinh từ nhiều địa phương đổ về trường chờ nộp hồ sơ

Trước sự việc này, Bộ GD-ĐT cho biết, việc trường ĐH Thăng Long ngay lập tức tổ chức xét tuyển bổ sung, gây ra tình trạng phụ huynh, thí sinh ùn ùn kéo đến trường xếp hàng từ đêm đến sáng chờ đợi đăng ký là sai với quy định.

Bộ GD-ĐT đã đưa ra yêu cầu, từ ngày 10/10, các trường đại học, cao đẳng mới chính thức được xét tuyển bổ sung. Do đó, những trường hợp vi phạm nguyên tắc này sẽ được Bộ nhắc nhở, cảnh báo kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và công bằng trong tuyển sinh.

Được biết, trên website cũng như Fanpage của trường ĐH Thăng Long đều đã gỡ các thông báo về xét tuyển bổ sung và chưa có thông tin chính thức về việc này.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả xét tuyển đợt 1 cho thấy, có 161 trường tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên, con số này là 205 trường, chiếm 66,55% số đơn vị tuyển sinh. Tuy nhiên, kết quả thực tế còn tùy thuộc vào tình hình nhập học chính thức của thí sinh bắt đầu từ 6 đến hết 10/10.

Sau kết quả xét đợt 1, cả nước có 83 trường, trong đó chủ yếu là các trường ngoài công lập, các trường thuộc tỉnh, các trường ở vùng sâu, vùng xa, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (chiếm 26,95% các trường) có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50%. Các trường này sẽ xét tuyển bổ sung làm nhiều đợt.