Nhân viên văn phòng luật sư lừa đảo chạy án

ANTĐ - Phạm Đức Hiển, SN 1968, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (Thanh Xuân) vừa bị cơ quan CSĐT- CAQ Thanh Xuân bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Hiển là nhân viên của một văn phòng luật sư có trụ sở tại phường Khương Đình. Hiển biết chị Nguyễn Thị Q, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) có người chồng đang thụ án tù và chị Q muốn “chạy án” cho chồng. Hiển đã tìm đến gặp chị Q và giới thiệu mình là luật sư giỏi, có thể giúp anh T sớm ra tù.

Đối tượng Hiển

Tuy nhiên, để làm được việc đó, gia đình chị Q phải chi 1 tỷ đồng. Chị Q đã đưa cho Hiển 500 triệu đồng và nhận được lời hứa sau từ 15 - 25 ngày, anh T sẽ được ra tù. Nhiều ngày sau, vì chưa thấy anh T được ra tù, chị Q hỏi và Hiển yêu cầu đưa thêm 500 triệu đồng để giải quyết khó khăn. Chị Q đồng ý đưa thêm cho Hiển 200 triệu đồng và tiếp tục nhận được lời hứa 3 ngày sau anh T sẽ được trả tự do. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của chị Q, Hiển đã bỏ trốn.

 

CAQ Thanh Xuân đấu tranh với Hiển

CAQ Thanh Xuân đã làm rõ hành vi lừa đảo của Hiển và tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng lừa đảo.