"Nhân viên văn phòng", bán dâm 1 triệu đồng/ lượt

ANTĐ - Gái quy ước với các “đồng nghiệp” mỗi lần đi bán dâm phải ăn mặc, mang túi xách như nhân viên văn phòng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 10-10, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Thị Gái, SN 1989, quê Yên Hưng, Quảng Ninh, về hành vi môi giới mại dâm. Theo CQĐT, đây là đối tượng chuyên hoạt động môi giới mại dâm, nắm trong tay trên dưới 10 cô gái trẻ đẹp, đa phần thuộc thế hệ 8X, 9X.

Nguyễn Thị Gái lúc mới đến nhà nghỉ; và khi ở trong phòng chờ "đồng nghiệp" giao dịch

Trước đó, ngày 24-9, tổ công tác đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng ập vào một nhà nghỉ ở khu vực Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại 3 phòng trên tầng 5 và tầng 7. Đối tượng đứng ra kết nối “giao dịch” trên, Nguyễn Thị Gái, cũng đang có mặt tại nhà nghỉ trên để chờ thanh toán tiền.

Hai "nhân viên văn phòng" trong lúc chờ khách đến nhà nghỉ

Qua đấu tranh, các đối tượng mua bán dâm khai nhận, mỗi lượt “vui vẻ” phải trả cho Gái 1 triệu đồng. Số tiền này, Gái thu của mỗi gái bán dâm 300.000 đồng.Đáng chú ý, bản thân Gái cũng sẵn sàng đi khách nếu có nhu cầu.