Nhân viên phà Sewol không lấy được xuồng cứu sinh

ANTĐ - Tính đến ngày 22-4, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc tăng lên 113 người, hiện còn 189 người mất tích. Thuyền trưởng của phà Sewol và một số thuyền viên khác đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lơ là trách nhiệm, bỏ phà và xem nhẹ tính mạng hành khách. 

Tiếp tục phát hiện thi thể hành khách trong khoang phà bị đắm

Khi được hỏi vì sao phà Sewol có 46 xuồng cứu sinh mà chỉ sử dụng 1 xuồng khi xảy ra tai nạn, một thuyền viên cho biết: “Chúng tôi thử lấy xuồng cứu sinh, nhưng không được do chiếc phà đã nghiêng quá nhiều”. Một nhân viên khác còn cho biết, kết cấu của chiếc phà Sewol có đặc điểm nếu bị mất thăng bằng, rất khó hồi phục và hệ thống bánh lái cũng “có một vài khiếm khuyết”. 

Trong động thái mới nhất, gia đình họ Yoo, chủ Công ty Hàng hải Cheonghaejin - nhà điều hành của chiếc phà Sewol cùng khoảng 30 nhân viên đã bị cấm rời khỏi Hàn Quốc để phục vụ công tác điều tra.