Nhân viên nhà nghỉ hiếp dâm bé gái thiểu năng

ANTĐ - Biết cháu Dung bị bệnh thiểu năng trí tuệ, Đặng Ngọc Độ - một nhân viên nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai đã dụ dỗ rồi liên tục thực hiện hành vi đồi bại. 

Ngày 15-3, cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đối tượng Đặng Ngọc Độ (SN 1956, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là nhân viên nhà nghỉ H.T (ở tổ 6, phườngTrần Phú, quận Hoàng Mai) đã đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi hiếp dâm bé gái bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

Nhân viên nhà nghỉ hiếp dâm bé gái thiểu năng ảnh 1
Đối tượng Đặng Ngọc Độ đến cơ quan điều tra đầu thú

Trước đó, chiều 12-3, Đặng Ngọc Độ thấy cháu Trần Ngọc Dung (SN: 1998, chưa đủ 16 tuổi, nhà ở gần bên), chơi ngoài nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Độ gọi cháu Dung vào nhà nghỉ, đưa lên phòng 108 rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tại đây, Độ đè cháu Dung lên giường và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị cháu Dung chống cự, bỏ chạy ra ngoài. Đến chiều 13-3, khi nhìn thấy cháu Dung, Độ lừa cháu Dung vào nhà nghỉ cho xem hoa rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi bà Vũ Thị P. (SN 1971- mẹ của Dung), tắm cho con và phát hiện, quần lót của Dung có vết máu. Sau khi gặng hỏi, bà P được cháu Dung kể lại toàn bộ sự việc.

Tối 13-3, bà P đến cơ quan công an trình báo sự việc, sau đó Độ cũng đến cơ quan công an xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Tên bị hại đã được thay đổi)