Nhân viên nhà đất nhận tiền “chạy án”

(ANTĐ) - Ngày 17/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Lê Chánh Tôn (29 tuổi), tạm trú  tổ 15, phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi về hành vi: “môi giới hối lộ”.

Đối tượng Tôn và tang vật vụ án

Trước đó, tại một nhà nghỉ trên đường Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt quả tang Lê Chánh Tôn đang nhận tiền của ông T.V.T (ở Tp Quảng Ngãi) số tiền 50 triệu đồng để “chạy án” cho T.

Lê Chánh Tôn là nhân viên của Công ty TNHH Hoàng Sơn (ở Tp Quảng Ngãi) chuyên buôn bán bất động sản. Đi đến đâu Tôn cũng tự xưng bà con thân tín các quan chức lớn ở tỉnh Quảng Ngãi và cho biết nếu ai gặp khó khăn gì liên quan đến pháp luật, y giúp chạy án.

Cuối năm 2010, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt Nguyễn Thị Bích Loan, còn gọi “Lan Dần” (42 tuổi)  ngụ số 46 Đại lộ Hùng Vương, thuộc tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là “bà trùm” nổi tiếng ở Quảng Ngãi liên quan đến nhiều vụ lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bà Loan bị bắt, Cơ quan CSĐT  tập trung điều tra mở rộng án với hàng chục nạn nhân bị hại và liên quan với hành vi lừa đảo của bà Loan. Lợi dụng điều này, tên Tôn đã tìm gặp T.V.T cho rằng sẽ “chạy án” . Trong lúc tên Tôn  nhận 50 triệu “chạy án” thì bị Cơ quan CSĐT bắt quả tang. Sau khi tên Tôn bị bắt, nhiều nạn nhân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tố cáo gã nhân viên của Công ty Hoàng Sơn buôn bán nhà đất có nhiều hành vi lừa đảo. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng.