Nhân viên massage sẵn sàng chiều khách từ A - Z

ANTĐ - Là nhân viên massage nhưng nếu khách có nhu cầu mua dâm, Thảo sẵn sàng "chiều khách tới bến", nếu khách có nhu cầu gọi thêm gái, Thảo cũng sẵn sàng "điều hàng" để kiếm lời...

Thảo (trái) và H tại cơ quan điều tra


Chiều nay 16-6, Công an quận Nam Từ Liêm, CATP Hà Nội cho biết vừa triệt phá vụ án "Môi giới mại dâm và mua bán dâm" tại khách sạn X6, phường Mỹ Đình 2, thuộc quận này.

Trước đó, khoảng 15h ngày 16-6, tổ công tác Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn X6 (phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2) phát hiện tại phòng 701 và phòng 801 có hai đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Các đối tượng trên được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào 14h cùng ngày, hai nam thanh niên cùng ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình rủ nhau đi mua dâm.

Một trong hai người biết Nguyễn Thu Thảo (SN 1991, ở thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân viên quán massage Suối Hoa có bán dâm cho khách nên đến gặp trực tiếp đặt vấn đề mua dâm và nhờ Thảo gọi thêm một gái bán dâm nữa. Thảo thỏa thuận giá bán dâm là 1,5 triệu đồng/lần, khách đồng ý.

Sau đó, Thảo gọi điện cho Vũ Ngọc H (SN 1987, quê ở Thái Nguyên), cùng là nhân viên của quán massage Suối Hoa đến khách sạn X6 bán dâm cho khách. Tại khách sạn, khách đã đưa cho Thảo 3 triệu đồng tiền mua dâm.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị tổ công tác Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra bắt giữ. Cũng tại cơ quan điều tra Thảo còn khai nhận, dù "làm giá" thu của khách mỗi lần bán dâm là 1,5 triệu đồng nhưng Thảo chỉ trả cho "đồng nghiệp" cùng đi bán dâm với mình 1 triệu đồng.

Hiện vụ việc cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ.