Nhân viên lập kế lừa giám đốc

ANTĐ - Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Quyết (SN 1981)  trú tại tổ 2, phường Hợp Minh, Yên Bái, để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan Công an, khoảng giữa tháng 5-2014, qua thông tin trên mạng Internet, Quyết đến gặp anh Phú, quốc tịch Trung Quốc, làm quản lý một doanh nghiệp kinh doanh về điện, để xin việc làm. Tại công ty, Quyết có nhiệm vụ vừa làm phiên dịch, vừa giao hàng, nhận tiền của khách chuyển qua tài khoản của Quyết sau đó chuyển lại cho anh Phú. 

Ngày 10-7, Quyết nói với anh Phú đưa một lô hàng để đối tượng giao cho một cửa hàng ở Nghệ An, và được anh Phú đồng ý. Quyết bàn bạc với đồng nghiệp Nguyễn Thị Bích Hà (SN 1984), ở Hà Đông, Hà Nội, không chuyển số hàng trên cho khách mà giữ lại để bán. Số hàng sau đó được Quyết đem bán cho một người ở quận Hoàn Kiếm với giá 30 triệu đồng. Khi anh Phú hỏi về tiền hàng thì đối tượng nói dối khách chưa chuyển tiền vào tài khoản nên chưa rút ra được. Ngày 11-7, Quyết và Hà cùng nghỉ làm. Lúc này, anh Phú mới phát hiện sự việc, trình báo cơ quan Công an. Hiện, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đang truy tìm đối tượng Hà, khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án.