Nhân viên lái xe của công ty Lotte trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 3-12, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết đã khởi tố, tạm giam bị can Phạm Anh Tuấn (SN 1985, trú tại phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Phạm Anh Tuấn

Đối tượng Phạm Anh Tuấn

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6-2020, Phạm Anh Tuấn là lái xe hợp đồng có nhiệm vụ đưa đón nhân viên cho công ty Lotte (tại số 54 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Khoảng 11h ngày 19-11-2020, Tuấn điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia BKS: 29LD-304. 45, đưa nhân viên công ty đến sảnh rồi xuống tầng hầm B4 của tòa nhà Lotte Center đỗ xe sau đó đi bộ lên tầng hầm B3 đi vệ sinh.

Khi lên tầng B3, Tuấn nhìn thấy có một chiếc xe hiệu Nissan, màu trắng, BKS: 43A - 354.65, của ông An Kyung Ho (quốc tịch Hàn Quốc) đỗ sát cửa lên sảnh khách sạn, cửa trái phía sau xe khép hờ, xung quanh không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tại đây, Tuấn lục tìm bên trong chiếc cặp da màu đen của ông An Kyung Ho lấy được 1 bọc USD (tiền Đô la Mỹ), giấu vào cạp quần, phủ áo rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại như cũ, đồng thời tẩu thoát xuống tầng hầm B4, trốn vào trong chiếc xe ô tô của mình.

Tuấn lấy cọc tiền vừa trộm cắp được ra kiểm đếm thấy có 4 cọc USD (mỗi cọc có 10.000 USD) và rút 1.000 USD nhét vào túi quần, số tiền còn lại giấu vào chiếc túi, rồi điều khiển xe ô tô BKS: 29LD - 304.45 về nhà đưa cho chị Trần Thị Minh Th. (vợ Tuấn) 39.000 USD nhờ cất hộ.

Sau khi trộm cắp số tài sản trên của ông An Kyung Ho, nhận thấy bản thân phạm tội không thể trốn tránh được, Tuấn đã đến CAP Cống Vị đầu thú. Tại Cơ quan Công an, Phạm Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của bản thân. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số tiền trên.

Tin cùng chuyên mục