Nhân viên hiệu vàng "ăn" hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Là nhân viên kinh doanh vàng, Hùng đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, lén lút móc ngoặc buôn vàng dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng của chủ.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lương Mạnh Hùng (SN 1980), quê Yên Bình, Yên Bái, tạm trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hùng là nhân viên của doanh nghiệp vàng bạc K.N, ở phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tài liệu cơ quan tố tụng xác định,  tháng 2-2009, Hùng được doanh nghiệp vàng bạc K.N tuyển làm nhân viên bán vàng. Do có tay nghề nên Hùng được ông bà chủ giao điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp. Lợi dụng vị trí được giao, Hùng đã tìm cách lén lút giao dịch vàng với một số doanh nghiệp vàng bạc, dẫn đến thua lỗ. Trong thời gian làm việc, tay nhân viên gian này đã tiến hành hơn 10 phi vụ buôn vàng “chui”, và đều thất bại.

Kinh doanh vàng- lợi nhuận luôn gắn  với rủi ro (ảnh minh họa)


Đơn cử, khoảng tháng 6-2010, Hùng giao dịch với doanh nghiệp vàng A.T tại Hà Nội, số lượng 3.000 cây vàng với giá 29 triệu đồng/cây. Sau đó, giá vàng tăng lên 34 triệu đồng/cây nên Hùng phải bù lỗ 5 triệu đồng/cây. Phi vụ này, Hùng lỗ 16 tỷ đồng. Một phi vụ “khủng” khác cũng được Hùng thực hiện vào trung tuần tháng 6-2010; đối tác của Hùng lần đó là  1 tập đoàn lớn chuyên doanh vàng bạc. Hùng giao dịch 3 lần với số lượng 3.200 cây vàng với giá 30 triệu đồng/cây. Sau đó, giá vàng ngày càng lên cao. Tổng cộng, số tiền mà Hùng thua lỗ trong lần giao dịch này lên đến 20 tỷ đồng.

Trước món nợ quá lớn, Hùng tìm cách bỏ trốn và đầu năm 2011, được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, Lương Mạnh Hùng đã ra đầu thú tại CQĐT- Bộ Công an. Ông bà chủ cửa hàng vàng nơi Hùng từng làm việc trình báo bị tay nhân viên gian này chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chỉ có đủ tài liệu, căn cứ chứng minh, tính đến tháng 12-2010, Hùng đã chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.