Nhân viên FBI thú nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

ANTĐ - Kun Shan Chun (ảnh), một kỹ thuật viên điện tử làm việc cho Văn phòng New York tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thú nhận làm gián điệp cho Trung Quốc và chuyển thông tin nhạy cảm của Chính phủ Mỹ cho một quan chức Trung Quốc. 

Báo The Wall Street Journal  ngày 1-8 cho hay, Chun năm nay 46 tuổi, sinh ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và trở thành công dân Mỹ vào năm 1986. Ông ta làm việc cho FBI gần 20 năm và thường được tiếp cận với nhiều dữ liệu nhạy cảm, cho tới khi bị bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua.

“Trong giai đoạn 2011-2016, trong một số lần tôi đã hành động theo chỉ đạo của một quan chức Trung Quốc. Tôi biết tôi đã làm việc sai trái, tôi rất hối tiếc về những hành động của mình”, Chun thừa nhận.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các thông tin bị tiết lộ bao gồm: một sơ đồ tổ chức của FBI, các bức ảnh về công nghệ được FBI sử dụng như công nghệ giám sát. Nếu bị kết tội, Chun có thể đối mặt với án phạt 2 năm tù giam. Bản án sẽ được tuyên vào tháng 12 tới.