Nhắn tin cợt nhả, gặp đúng côn đồ

ANTĐ - Mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ, một thanh niên đã bị chém gần đứt rời bàn tay trái. Vụ việc xảy ra ngay trước cổng chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội), trước sự chứng kiến của nhiều người dân. 

20h tối 1-11, anh Hoàng Văn T, SN 1988, ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) đến cổng chợ Ngã Tư Sở để gặp một cô gái thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên cầm dao và bình xịt hơi cay tấn công. Hậu quả của vụ hành hung đã làm anh T bị chém gần đứt rời bàn tay trái. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. 

Nhận được tin báo vụ cố ý gây thương tích nêu trên, ngay trong đêm 1 và sáng 2-11, CAP Ngã Tư Sở phối hợp với lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa đã tổ chức xác minh, được biết anh T mới quen một cô gái qua điện thoại, nhưng chưa biết mặt nhau. Tối 1-11, cô gái và anh T hẹn gặp nhau tại cổng chợ Ngã Tư Sở. Khi đến nơi, anh T vừa lấy điện thoại di động ra nghe cuộc điện thoại do cô gái mới quen gọi tới, liền bị 2 nam thanh niên lạ tấn công. Quá trình điều tra đến ngày 8-11, CAP Ngã Tư Sở phối hợp với lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa làm rõ bạn gái mới quen của anh T là Khúc Hồng Hạnh, SN 1990, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa. Hạnh đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Toà án nhân dân quận Đống Đa xử 8 tháng tù, cho hưởng án treo và thử thách 16 tháng. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ đối tượng dùng dao chém anh T là Lương Lê Huy, SN 1992, trú tại ngõ 619 - đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, bạn của Hạnh.

Tại cơ quan Công an, Hạnh khai cuối tháng 10-2012, thông qua chương trình làm quen trên “mạng” truyền hình cáp, Hạnh làm quen với anh T, quê ở tỉnh Nam Định, nhân viên một công ty quảng cáo ở quận Tây Hồ. Thỉnh thoảng, T nhắn tin qua điện thoại di động cho Hạnh và có những lời bông đùa, cợt nhả rủ Hạnh đi nhà nghỉ.

Cho rằng T đã xúc phạm mình, Hạnh nói lại chuyện này cho Huy biết. Huy bảo Hạnh lập kế hoạch, hẹn gặp để xử lý. 19h ngày 1-11, Hạnh đến quán Internet ở cổng trường Đại học Công đoàn gặp Huy và cho biết sẽ gặp T. Huy gọi điện cho một người bạn có biệt danh là “Bon”, không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, chuẩn bị “đồ” để xử lý. Dưới sự sắp đặt của Huy, Hạnh gọi điện thoại cho T hẹn gặp tại cổng chợ Ngã Tư Sở. Huy dùng xe máy chở Hạnh tới một quán internet ở khu vực Ngã Tư Sở để gặp “Bon”. Sau đó, Huy đưa Bon đi lấy ba lô đựng bình xịt hơi cay, dao, rồi cả 3 đối tượng quay về cổng chợ Ngã Tư Sở ngồi đợi đối phương. Khoảng 20h tối hôm đó, Hạnh, Huy cùng đồng bọn ra cổng chợ Ngã Tư Sở.

Tại đây, Hạnh đã dùng điện thoại di động gọi cho T để xác định nơi đối phương đang đứng. Nhìn thấy một nam thanh niên ngồi trên xe máy ở cổng chợ Ngã Tư Sở và nghe điện thoại di động, Hạnh ra gặp để nói chuyện. Xác định đúng là anh T, người bạn mới gặp lần đầu, Hạnh ra hiệu cho Huy biết. Ngay khi đó, Huy và Bon xông đến xịt hơi cay vào mặt T, dùng dao chém vào đầu và bàn tay trái. 

Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm giữ Khúc Hồng Hạnh và Lương Lê Huy về hành vi cố ý gây thương tích, tiếp tục làm rõ và truy bắt đồng bọn của chúng hiện đang lẩn trốn.