Nhận thức đúng về vai trò của công tác nữ

ANTĐ - 25 tập thể, 89 cá nhân đã được Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong đợt 1 thi đua đặc biệt do Hội Phụ nữ CATP phát động, tại hội nghị sơ kết diễn ra hôm qua, 27-6. 

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021, từ tháng 3 đến tháng 6-2016, các cấp hội phụ nữ trong CATP đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Công tác hội và phong trào phụ nữ CATP trong đợt 1 thi đua tiếp tục có sự phát triển rõ nét, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia.

Nhiều hoạt động có tính đổi mới, đã phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ hội viên, không chỉ đạt được các mục tiêu đề ra trong đợt thi đua mà còn tạo tiền đề vững chắc cho đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt. 

Ghi nhận và đánh giá cao các thành tích của công tác phụ nữ trong đợt 1 thi đua vừa qua, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phải thực sự nhận thức đúng về vai trò của công tác nữ, từ đó có sự quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, cần nâng cao trí tuệ tập thể của BCH Hội phụ nữ CATP qua việc tổ chức thành công đại hội sắp tới.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về gia đình và phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một hoạt động thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, nhằm trang bị thêm cho cán bộ hội viên phụ nữ Công an về những giá trị truyền thống của gia đình trong xã hội hiện đại, cũng như kỹ năng cân bằng giữa vai trò xã hội và thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con.