Nhận thẻ căn cước ở tuổi 108

ANTĐ - Sau 5 lần thất bại, cụ Teo Kim Len 108 tuổi đã thành công trong việc có được thẻ căn cước của Malaysia. Giờ đây, cụ là người cao tuổi nhất được chấp nhận quyền công dân.

Cụ Teo sinh năm 1909 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm 1955, cụ đã đưa 2 con sang Malaysia kiếm việc làm. Người này ở Malaysia nhiều thập niên qua mà không có giấy tờ nên không được về thăm Trung Quốc, nơi cụ còn một em trai và một con gái. Với chiếc thẻ căn cước mới này, cụ rất vui mừng vì có thể thực hiện mơ ước về trở quê thăm người thân. Một trong 2 người con mà cụ Teo đưa sang Malaysia hiện cũng chưa được công nhận là công dân của quốc gia này. Cụ mong điều đó sớm thành hiện thực.