Nhân thân dữ dằn của 2 kẻ mua bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đều có tiền án về tội cướp, cùng…nghiện và đang điều trị Methadone, cặp đôi Quân – Hiếu vẫn tìm cách kiếm thêm bằng việc mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội phát giác thời gian gần đây, trên địa bàn phường và một số khu vực giáp ranh có 2 đối tượng thường lảng vảng, biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Cặp đôi này đi xe máy tốc độ cao, hay xuất hiện đầu giờ sáng để gặp gỡ, dấm dúi những đối tượng lạ mặt rồi nhanh chóng mất hút.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Xây dựng kế hoạch đấu tranh, khoảng 8h15 ngày 6-9, tại đầu đường 19/5 thuộc địa bàn phường Phúc La, tổ công tác Công an phường Phú La phát hiện cặp đôi nghi vấn, lập tức triển khai phương án quây bắt. Đúng như nhận định, cơ quan Công an thu của đối tượng 1 gói nhỏ đựng chất bột màu trắng; qua giám định là heroin, khối lượng 0,144 gam.

Nhân thân 2 đối tượng được làm rõ, là Cao Trọng Hiếu (SN 1984, có 1 tiền án tội Cướp tài sản và 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc; trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội); và Nguyễn Minh Quân (SN 1990, có 2 tiền án tội Cướp tài sản, 1 tiền án tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Lời khai của các đối tượng thể hiện, chúng quen nhau do đang điều trị nghiện ma túy bằng Methadone. Tuy nhiên, việc chữa trị chưa thấy kết quả đâu, cặp đôi bàn tính mua bán ma túy để vừa kiếm lời, vừa sử dụng.

Thực hiện tội phạm, Hiếu cung cấp tiền để Quân mua heroin. Sáng 6-9, cặp đôi đang trên đường đi giao dịch thì bị Công an phường Phú La bắt giữ. Vụ việc và các đối tượng đã được bàn giao đến CQĐT Công an quận Hà Đông để khai thác mở rộng.