Nhân thân cực xấu của kẻ bị khởi tố về hành vi Đe dọa giết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố về hành vi Đe dọa giết người, đọc lý lịch của gã đàn ông 45 tuổi này, người ta sẽ hình dung phần nào về bản chất của anh ta.

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Tuấn Dũng (SN 1976), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai; và Nguyễn Thái Thành (SN 1982), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi Đe doạ giết người.

Các đối tượng Thành, Dũng (ảnh CQĐT cung cấp)

Các đối tượng Thành, Dũng (ảnh CQĐT cung cấp)

Trong số này, Trương Tuấn Dũng khiến nhiều người phải…giật mình về “chiến tích” anh ta từng gây ra và bị trả giá, trước khi bị khởi tố điều tra trong vụ án Đe dọa giết người.

Cụ thể, năm 1997, Dũng bị CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng bắt do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2001, tên này bị Công an phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, bắt cũng về tội danh liên quan đến ma túy. Năm 2006, đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng. Trở về cộng đồng, 1 năm sau, Trương Tuấn Dũng lại “dính” tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, và bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 2 năm tù.

Năm 2021, Dũng bị Công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm phát hiện, xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Và cũng trong năm này, gã bị bắt, rồi bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các năm 2015, 2016, lần lượt Trương Tuấn Dũng bị xử phạt hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng; và sau đó phải ngồi tù 2 năm về tội Chống người thi hành công vụ, bản án do TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt.

Nhân thân cực xấu như vậy, đã lý giải phần nào nguồn cơn vụ án, mà Dũng và Nguyễn Thái Thành là 2 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Hoàng Mai xác định, chiều 8-3, để đòi hỏi quyền lợi từ phía Ban quản lý 1 tòa chung cư có địa chỉ tại đường Lĩnh Nam, phường Mai Động (nơi đối tượng Dũng cư trú), Dũng và Thành đã đến văn phòng Ban quản lý, đe doạ, gây sức ép. Trong đó, Thành đã đổ xăng vào áo 1 nhân viên và đổ ra nền nhà, dọa sẽ châm lửa.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban quản lý chung cư đã đến cơ quan Công an trình báo. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, chỉ huy công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng công an phường tổ chức điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu giữ 2 vỏ chai nhựa (1 chai chứa dung dịch mùi xăng), 2 chiếc bật lửa, 2 đầu mẩu thuốc lá. Trên nền nhà cũng có mùi dung dịch xăng.

Tường trình của những người liên quan, bị hại cho thấy, chiều 8-3, khi Thành xuất hiện ở văn phòng Ban quản lý, các nhân viên đã biết mục đích của anh ta, vì trước đó người đàn ông này đã nhiều lần đi cùng một người tên là Dũng đến Ban quản lý dự án để đòi hỏi quyền lợi. (Dũng có căn hộ tại khu chung cư này. Trước Tết Nguyên đán 2021, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ. Dũng cho rằng tài sản bị cháy không rõ rõ nguyên nhân và không được Ban quản lý đền bù)

Quá trình vào văn phòng, Thành và Dũng tung hứng, đổ dung dịch xăng trong 2 chai nhựa chúng mang theo ra sàn nhà, tự đổ lên người và đổ cả vào áo một nam nhân viên, rồi dọa châm lửa đốt. Diễn biến khi ấy, đối tượng Thành tỏ ra hung hăng nhất, khi lớn tiếng đe nam nhân viên của Ban quản lý chung cư: “Mày có tin tao đốt chúng mày không?”. Còn Trương Tuấn Dũng, gã kéo ghế ngồi chắn cửa ra vào, ngăn không cho mọi người đi ra. Sau hồi dọa nạt, các đối tượng bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, ngày 10-3, CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thái Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận: qua quan hệ xã hội, khoảng đầu tháng 2-2021, Thành quen biết Dũng. Quá trình trao đổi, Dũng kể với Thành chuyện căn hộ chung cư của anh ta bị cháy, nhưng không được Ban quản lý chung cư đền bù.

Trước ngày 8-3, Dũng và Thành đã nhiều lần đến văn phòng Ban quản lý chung cư nhưng không được lãnh đạo làm việc. Và nhiều lần, Dũng chửi bới, đe dọa nhân viên, song Thành đều can.

Ngày 8-3, Dũng hẹn Thành đi đến khu chung cư tiếp tục đòi quyền lợi. Trên đường đi, Thành nói với Dũng anh ta sẽ mua chai xăng vào làm loạn, gây sức ép tại văn phòng. Và sự việc diễn ra như trên.

Quá trình đấu tranh, Thành thừa nhận việc mua xăng, đổ xăng, cầm bật lửa đe doạ và khai rằng việc Thành làm để đòi quyền lợi cho Dũng; bản thân anh ta không có quyền lợi hay mâu thuẫn với Ban quản lý chung cư.

Vụ án đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.