Nhân rộng phong trào thi đua, xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch

ANTĐ -Sáng nay, 22-12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, năm 2015, các phong trào thi đua của quận có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Quận đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế mới, động lực mới thúc đẩy các đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, tạo đà để phát triển trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác. Điển hình trong năm 2015, nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; Ban Tuyên giáo quận uỷ được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hoàn Kiếm

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả trong công tác thi đua khen thưởng mà quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong năm 2015, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị, với vị trí đặc biệt quan trọng là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố, quận Hoàn Kiếm cần huy động mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực để triển khai hiệu quả hơn nữa các mặt công tác.

Trong đó, cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hoá giáo dục, y tế, đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức, tự giác của nhân dân trong việc thực hiện văn minh đô thị, văn hoá ứng xử, xây dựng quận Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, vai trò và đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phong trào thi đua từ quận tới phường; kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các đơn vị trên địa bàn toàn quận, qua đó góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.