Lạng Sơn:

Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự

ANTĐ - Cách trung tâm thị trấn Bắc Sơn (Lạng Sơn) hơn 3km, thôn Đông Đằng được nhiều người biết đến với cánh rừng 13ha cây gỗ nghiến nguyên sinh, tài sản vô giá của thiên nhiên ban tặng và được người dân nơi đây gìn giữ từ đời này sang đời khác. 

Để có được cánh rừng nguyên sinh như vậy, Công an huyện Bắc Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã gắn Hương ước của thôn với bảo vệ rừng và thành lập, đưa vào hoạt động tổ An ninh tự quản. Được duy trì trên quy chế dân chủ và nguyên tắc tự nguyện, tổ An ninh tự quản đã phát huy tinh thần tích cực, huy động được toàn thể nhân dân trong thôn cùng tham gia bảo vệ ANTT. Các thành viên của tổ An ninh tự quản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, xây dựng làng an toàn, không có tệ nạn xã hội. 

Kết quả xây dựng mô hình tự quản, tự phòng và thực hiện Hương ước thôn bản tại thôn Đông Đằng, xã Bắc Sơn, cho thấy chủ trương đúng đắn, phù hợp đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế của địa bàn, được đông đảo nhân dân tích cực tham gia, đón nhận một cách tự nguyện, phát huy hiệu quả tốt. Đó là minh chứng rõ nét về hiệu quả bảo vệ rừng bằng Hương ước thôn bản, ý chí tập thể của cộng đồng dân cư, một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần được nhân rộng.