Nhấn mạnh vai trò của doanh nhân

ANTĐ - Hôm qua, 19-3, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo để cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. 

Ông Vũ Xuân Tiền -Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty tư vấn VFAM VN cho rằng, trong giai đoạn mới của sự phát triển nền kinh tế quốc dân, doanh nhân sẽ ngày càng có vị trí đặc biệt quan trọng: "Tôi cho rằng, cần bổ sung vào khoản 2 điều 34 của Dự thảo Hiến pháp: "Đội ngũ doanh nhân được Nhà nước khuyến khích để ngày càng lớn mạnh, có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín cao trong hoạt động kinh doanh".

Còn theo ông Lê Duy Bình - đại diện Công ty Economica Việt Nam, vai trò của đội ngũ doanh nhân chưa được thể hiện rõ trong Hiến pháp sửa đổi. Xuyên suốt bản Hiến pháp 1992 cũng như dự thảo sửa đổi, cụm từ "doanh nhân" cũng không được đề cập. Điều này đã gây không ít băn khoăn cho cộng đồng doanh nhân. Theo ông Bình, mỗi năm Việt Nam có gần 80.000 doanh nghiệp ra đời, cả nước hiện có trên 600.000 doanh nghiệp và 1 triệu hộ kinh doanh cá thể, 133.000 hợp tác xã và trang trại... Nếu chỉ tính 1 doanh nghiệp có 2-3 doanh nhân và mỗi hộ kinh doanh cá thể và trang trại có 1 doanh nhân thì cả nước đã có hàng triệu doanh nhân đang lao động, tạo ra của cải cho bản thân, đất nước. Doanh nhân đang đóng góp trên 60% GDP, 70% nguồn thu ngân sách, chiếm gần 70% lực lượng lao động xã hội; do vậy đã trở thành lực lượng xã hội quan trọng.