Nhãn hiệu MINI của BMW từ bỏ các giải đua thể thao

ANTĐ - Sau một thời gian lao đao kéo dài cả thập kỷ tới tận năm 2011, thương hiệu MINI của BMW Group nay lại đang muốn từ bỏ đua xe thể thao, cũng như đột ngột như khi mới tham gia giải vô địch FIA World Rally(WRC).

Mới đây, hãng sản xuất xe hơi Anh đã tuyên bố sẽ chấm dứt các hoạt động tham gia vào giải vô địch WRC vào cuối của mùa giải 2012 bằng cách rút hỗ trợ tài chính cho “đội Mini WRC Bồ Đào Nha".

Ông Kay Segler, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách kinh doanh phối hợp và quản lý thương hiệu MINI vừa thông báo tin xấu này.

Nhà lãnh đạo MINI còn cho biết, kể từ khi thương hiệu này kết thúc mùa giải, chiếc xe đua lấy ý tưởng từ Countryman John Cooper sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ, do đó các đội đua cá nhân sẽ được sử dụng chiếc xe để thi đấu trong các cuộc đua của khách hàng.

Segler cho biết thêm: "BMW Motorsport sẽ cùng với Prodrive tiếp tục phát triển hơn nữa động cơ turbo dung tích 1,6 lít. Trong môi trường kinh doanh khó khăn, MINI vẫn mong muốn các thương hiệu đồng minh của MINI có thể tiếp tục tham gia các giải đua xe thể thao. như vậy, gia đình MINI vẫn sẽ duy trì sự hiện diện của nó trên thị trường quốc tế và gần gũi hơn với khách hàng của mình. "

Hãng cho biết Prodrive vẫn sẵn sàng vận hành, tối ưu hóa và bán Countryman JCW WRC trong tương lai.

Trong thời gian tham gia giải WRC khá ngắn, Countryman đã đạt được ba thành tích và một vài lần cán đích trong top 10. Thành công lớn nhất đến nhờ tay đua Dani Sordo (ES) vào tháng Giêng năm 2012, khi anh cán đích thứ haitrong lần trở lại của thương hiệu nổi tiếng này tại giải Monte Carlo Rally.