Nhân chứng nói gì về người phụ nữ bán nước bị sát hại ở quận Tây Hồ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại trước cửa số 406 đường Hoàng Hoa Thám, truy bắt hung thủ gây án.

Hung thủ trong vụ án được xác định là nam giới, dùng dao bầu loại dao chọc tiết lợn lấy mạng nạn nhân bằng vết đâm vào vùng cổ khiến người này gục ngay tại chỗ. Nạn nhân trong vụ án mạng trên là bà H., 52 tuổi, trú tại quận Tây Hồ.

Nhân chứng tại hiện trường - bà Vũ Thị T. cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh. Hung thủ đâm nạn nhân xong liền bỏ chạy nên không thấy rõ được dáng người. “Nhiều người hô hoán, cảnh tượng rất kinh hoàng, bà H. bị đâm nằm gục tại chỗ”.

Hung thủ vứt lại con dao sau khi gây án

Hung thủ vứt lại con dao sau khi gây án

Anh Nguyễn V.D., một nhân chứng nói thêm, do thấy bà H. trong tình trạng nguy kịch, nên người dân xung quanh đã sử dụng xe cáng đẩy nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người xung quanh cho biết bà H. ít nói, không thường xuyên giao tiếp với mọi người. “Hàng ngày bà ấy chỉ ra bán nước, hết giờ thì về, cũng không tâm sự gì với ai nên chúng tôi cũng không biết có mẫu thuẫn hay không mà xảy ra cơ sự như vậy” - một người dân chia sẻ.

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 25-11. Hung thủ sau khi gây án đã vứt lại tại hiện trường con dao bầu cạnh chậu cây cảnh rồi tẩu thoát.

Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự đang truy bắt hung thủ, tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tin cùng chuyên mục