Nhân chứng kể chuyện vô tình tiếp xúc với tử tù mắc Covid-19 trốn trại ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trong đêm 13/7, tử tù Nguyễn Kim An (mắc Covid-19) sau khi trốn trại đã ngồi trước cửa 1 nhà dân ngay sát trại giam và... hỏi đường. May mắn, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Người dân vô tình tiếp xúc với tử tù trở thành F1 và phải tự cách ly tại nhà...

Video: Giây phút tử tù mắc Covid-19 hỏi đường người dân sau khi trốn trại (video do nhân vật cung cấp)

Trao đổi với phóng viên qua zalo, anh H.T.T (trú tại Phường 13, Quận 10, TP HCM) cho biết, khoảng hơn 22h giờ ngày 13/7, anh đang ngồi một mình trong nhà thì thấy có một người thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm một bọc dài như cây gậy đi vòng quanh vài vòng trước cửa.

Theo anh H.T.T, do cửa mở nên người thanh niên kia có ghé vào ngồi và hỏi dò nhiều chuyện. “Người đó hỏi dò nhiều chuyện, rồi có hỏi đường đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật cách đó 2km”, anh H.H.T nói.

Anh H.T.T cho biết thêm, căn nhà anh đang ở ngay cạnh trại giam. Ngày hôm sau, khi đọc báo thấy có tin tử tù bỏ trốn và hiện đang là F0, anh H.H.T đã trích xuất camera và thấy người thanh niên hôm qua có đặc điểm giống hệt đối tượng bỏ trốn nên đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng.

Anh H.H.T sau đó đã cung cấp video cho cơ quan Công an đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tự cách ly tại nhà do vô tình trở thành F1 của đối tượng An.

"Tôi thật sự quá may mắn, nhớ lại giây phút ấy vẫn thấy rùng mình", anh T chia sẻ.

Tử tù mắc Covid-19 hỏi đường người dân sau khi trốn trại

Tử tù mắc Covid-19 hỏi đường người dân sau khi trốn trại

Sáng nay (16/7), nguồn tin từ Công an TP.HCM xác nhận, lực lượng Công an đã bắt được phạm nhân Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) - đối tượng bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản vào năm 2015, kẻ đã bỏ trốn khi đang trong quá trình giam giữ chờ thi hành án. Quá trình vây bắt đối tượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng Công an và người dân.

Trước đó, ngày 13/7 vừa qua, Nguyễn Kim An đã bỏ trốn và qua kiểm tra trước đó, tử tù đã mắc Covid-19. Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã gửi thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành; Công an các quận/huyện và TP.Thủ Đức tại TPHCM về việc phối hợp truy bắt.

Theo đó, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ là Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, Bình Thuận), bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản vào năm 2015.

Ngay sau khi nhận tin báo về tử tù Nguyễn Kim An trốn khỏi nơi giam giữ, Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương truy bắt bằng được phạm nhân này trong thời gian sớm nhất. Quá trình vây bắt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, Bình Thuận) với tội danh "Trốn khỏi nơi giam" theo quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự.

Lập tức Phòng Cảnh sát hình sự CATP triển khai các mũi truy bắt, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tung lực lượng và cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1 giờ sáng nay (16/7) Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một địa điểm ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức và tiến hành bắt giữ, đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.